Malaysia đặt mục tiêu đón 30,5 triệu du khách năm 2016

Malaysia tự tin cho rằng mục tiêu trên có thể đạt được thông qua nhiều chương trình khác nhau đang được chuẩn bị và các sự kiện hàng năm hiện có, trong đó có mùa lễ hội ''Open House."
Malaysia đặt mục tiêu đón 30,5 triệu du khách năm 2016 ảnh 1Khách du lịch đến thành phố cổ Malacca. (Ảnh: Kim Dung/Vietnam+)

Theo Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia, năm 2016, Chính phủ Malaysia kỳ vọng sẽ đón 30,5 triệu du khách đến Malaysia, đóng góp 103 tỷ RM (gần 24 tỷ USD, 1USD = 4,3 RM) vào doanh thu của đất nước.

Thứ trưởng Mohamed Nazri Abdul Aziz tự tin cho rằng mục tiêu trên có thể đạt được thông qua nhiều chương trình khác nhau đang được chuẩn bị và các sự kiện hàng năm hiện có, trong đó có mùa lễ hội ''Open House'' ở Malaysia.

Phát biểu tại lễ Open House nhân dịp Giáng sinh tại Malacca ngày 27/12, ông Mohamed Nazri cho biết các hoạt động văn hóa và du lịch đang được mở rộng với tốc độ rất lớn bằng các phương pháp tiếp cận mới như du lịch y tế, các sáng kiến du lịch thể thao và giáo dục... để thu hút khách du lịch đến các điểm lịch sử, đặc biệt là ở Malacca.

Theo Thống đốc bang Malacca Idris Haron, bang có thành phố cổ Malacca này sẽ nhắm mục tiêu thu hút 16 triệu du khách trong năm tới.

Tính đến ngày 31/10 năm nay, Malacca đã đón 12,5 triệu lượt du khách.

Năm 2015, Malaysia đặt mục tiêu đón 29,4 triệu khách du lịch, thu về 89 tỷ RM./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục