Malaysia dậy sóng vì một đám cưới của bé 12 tuổi

Malaysia đã lên án đám cưới của một cô bé 12 tuổi với bạn trai 19 tuổi, đồng thời kêu gọi chính phủ cần phải bảo vệ các cô bé.
Các nhà hoạt động Malaysia đã lên án đám cưới của một cô bé 12 tuổi với bạn trai 19 tuổi, đồng thời kêu gọi chính phủ cần có những luật pháp để bảo vệ các cô bé. Đám cưới của Nur Fazira Saad và Fahmi Alias hồi tuần trước ở bang Kedah đã thu hút sự chú ý của dư luận và được tòa án Hồi giáo cho phép. Dù được sự chấp thuận của cả gia đình song đám cưới nêu trên vẫn bị chỉ trích. Bà Ratna Osman, Giám đốc điều hành tổ chức Chị em Hồi giáo, cho biết bà cảm thấy choáng váng vì hôn lễ. Ratna Osman cho biết: "Tôi không hiểu tại sao một hôn lễ như vậy lại được cho phép ở Malaysia. Chúng ta đang nói về một quốc gia phát triển. Điều đáng quan ngại chính là việc bố mẹ của bé gái lại đi đồng ý cho hôn lễ diễn ra." Tại Malaysia, hôn lễ nêu trên không phải là trường hợp hiếm. Cách đây hai năm, cũng từng xảy ra một vụ "tảo hôn" khi một cô gái Hồi giáo 14 tuổi đã phải lấy một giáo viên 23 tuổi. Tại quốc gia Đông Nam Á này, các cô gái dưới 16 tuổi chỉ cần được sự cho phép của tòa án Hồi giáo là đủ điều kiện về nhà chồng. Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động nhân quyền cho rằng việc cho phép đó quá tàn nhẫn và cần chấm dứt ngay lập tức./.
Malaysia dậy sóng vì một đám cưới của bé 12 tuổi ảnh 1
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục