Malaysia đề cao vai trò của Trung tâm chống khủng bố khu vực ASEAN

Ngoại trưởng Malaysia yêu cầu trung tâm chống khủng bố khu vực Đông Nam Á áp dụng cách tiếp cận “chung sống hòa bình” như một cách mới để đối phó với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.
Malaysia đề cao vai trò của Trung tâm chống khủng bố khu vực ASEAN ảnh 1Binh sỹ Indonesia tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố tại Banda Aceh. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho rằng vai trò của Trung tâm chống khủng bố khu vực Đông Nam Á (SEARCCT) sẽ được nâng cao để trở thành điểm tham chiếu hàng đầu cho công tác chống khủng bố trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới ngày 7/9 sau khi thăm và làm việc với SEARCCT, Ngoại trưởng Saifuddin cho biết ông đã đề xuất SEARCCT tăng cường ba lĩnh vực gồm nghiên cứu, xuất bản và đào tạo. Theo đó, SEARCCT được yêu cầu phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác với các tổ chức có chung chức năng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

[Phát huy tinh thần ASEAN trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia]

Trong buổi làm việc với SEARCCT, ông Saifuddin cũng yêu cầu trung tâm này áp dụng cách tiếp cận “chung sống hòa bình” như một cách mới để đối phó với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, đồng thời bày tỏ hy vọng SEARCCT sẽ nỗ lực nâng cao hiểu biết của người dân Malaysia và khu vực về lý do tại sao chung sống hòa bình là điều quan trọng. Ông cũng lưu ý SEARCCT coi trọng yếu tố an ninh mạng để giám sát ảnh hưởng của khủng bố mạng.

SEARCCT, được thành lập vào năm 2003, hoạt động như một trung tâm chống khủng bố khu vực, tập trung chủ yếu vào các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, nghiên cứu cũng như các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đông Nam Á từng chứng kiến một số cuộc tấn công của các nhóm tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, qua đó lộ rõ nguy cơ dễ bị tổn thương của khu vực trước khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục