Malaysia đề nghị giúp Philippines chống khủng bố ở Mindanao

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã đề nghị hỗ trợ Philippines chống khủng bố ở khu vực Mindanao, miền Nam nước này.
Malaysia đề nghị giúp Philippines chống khủng bố ở Mindanao ảnh 1Các binh sỹ Philippines gác ở ngoại ô Marawi thuộc đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 28/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 4/7 đã đề nghị sẵn sàng giúp Philippines chống khủng bố ở khu vực Mindanao, miền Nam nước này.

Đề nghị trên được ông Hishammuddin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Delfin Negrillo Lorenzana.

[Marawi là bài học cho cuộc chiến chống khủng bố ở Đông Nam Á]

Theo ông Hishammuddin, Malaysia sẽ chiến đấu chống lại các mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để đảm bảo đập tan tham vọng xâm nhập và kiểm soát khu vực Đông Nam Á của IS.

Các lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của Malaysia sẽ khiển khai các biện pháp để đảm bảo IS không thể xâm nhập vào Malaysia.

Cũng theo ông Hishammuddin, sau khi triển khai hoạt động tuần tra chung trên biển Sulu để chống IS, 3 nước Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ triển khai tuần tra chung trên không, dự kiến bắt đầu từ căn cứ không quân Subang của bang Selangor, Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục