Malaysia đề nghi lập hội đồng quốc phòng ASEAN

Malaysia sẽ đề nghị thành lập Hội đồng Công nghiệp quốc phòng ASEAN để tăng cường hợp tác cũng như mở rộng thị trường cho sản phẩm quốc phòng của các nước thành viên.
Ngày 7/7, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Zahid Hamidi cho biết Malaysia sẽ đề nghị thành lập Hội đồng Công nghiệp quốc phòng ASEAN với mục đích mang lại ích chung cho các nước ASEAN, giúp tăng cường hợp tác cũng như mở rộng thị trường cho sản phẩm quốc phòng của các nước thành viên.

Phát biểu với các phóng viên sau khi chủ tọa cuộc họp của Hội đồng Công nghiệp quốc phòng Malaysia tại Kuala Lumpur, ông Hamidi cho biết ông sẽ chính thức nêu đề xuất này tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vào tháng 11 năm nay.

Hiện nay, Malaysia đã gửi đề xuất tới các nước ASEAN và ông Hamidi sẽ trao đổi vấn đề này trong chuyến thăm các nước ASEAN sắp tới.

Chính phủ Malaysia rất quan tâm đến việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Bộ Quốc phòng nước này cũng đã đề ra các kế hoạch phát triển ngành trong 5 năm tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục