Malaysia đề nghị nghỉ làm sớm để cổ vũ bóng đá

Nghị sĩ Malaysia cho rằng việc công nhân được nghỉ sớm để xem trận chung kết sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể thao của nước này.
Các nghị sĩ Malaysia đã kêu gọi giới chủ nước này cho phép công nhân của họ về sớm chiều nay, 17/12, để có thể xem chương trình truyền hình trực tiếp trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 25.

Đáp lại lời đề nghị của nghị sĩ Fatimah Hamat tại Quốc hội ngày 16/12, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Razali Ibrahim cho biết: “Dĩ nhiên các chủ lao động có thể cho phép công nhân về nhà sớm hoặc bố trí tivi tại các văn phòng để các công nhân có thể xem trận đấu”.

Razali cho biết việc làm đó sẽ thể hiện sự ủng hộ rõ ràng của người dân Malaysia đối với đội tuyển bóng đá và góp phần thúc đẩy sự phát triển thể thao của nước này.

Ông nói thêm: “Điều này có thể chưa có tiền lệ, nhưng tôi chắc chắn sự ủng hộ của các chủ lao động cho sự phát triển của bóng đá sẽ được đội tuyển quốc gia của chúng ta đánh giá cao”.

Ông Razali cũng cho biết trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Malaysia (RTM) vào lúc 18 giờ (tức 17 giờ Hà Nội).

Trong một diễn biến khác, cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá Malaysia Dollah Salleh, người đã ghi một trong ba bàn thắng giúp Malaysia đánh bại Singapore 3-1 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 1989, đã tin tưởng rằng đội U23 Malaysia có thể lặp lại một kỳ công tương tự.

Dollah, hiện là huấn luyện viên trưởng đội bóng bang Pahang, cho biết ông không thấy bất cứ lý do gì ngăn cản Malaysia giành huy chương vàng trước Việt Nam trong trận chung kết hôm nay.

Để có được chiến thắng, theo ông, các cầu thủ Malaysia phải chơi chắc chắn suốt 90 phút hoặc các hiệp phụ sau đó và tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, việc ghi bàn sớm có thể nhân đôi nỗ lực và mức độ tấn công của đối phương nên các cầu thủ cần phải cẩn thận.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2009 giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Lào chiều nay. Trong vòng đấu bảng, U23 Malaysia đã thúc thủ 1-3 trước các cầu thủ trẻ của Việt Nam./.
Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục