Malaysia điều động hai máy bay để sơ tán công dân khỏi Yemen

Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia đã điều động hai máy bay C-130 và 43 quân nhân để sơ tán công dân Malaysia về nước trước tình hình xung đột đang leo thang ở Yemen.
Malaysia điều động hai máy bay để sơ tán công dân khỏi Yemen ảnh 1Người dân lên trực thăng của Pháp sau khi sơ tán khỏi cảng Balhaf ở miền đông Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia đã điều động hai máy bay C-130 và 43 quân nhân để sơ tán công dân Malaysia về nước trước tình hình xung đột đang leo thang ở Yemen.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/4 tại Kuala Lumpur, Đại tướng Zulkifeli Bin Mohd Zin, Tư lệnh lực lượng quốc phòng Malaysia, cho biết hai máy bay trên đã đến Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ đêm 8/4 và sẵn sàng sơ tán công dân Malaysia qua các nước láng giềng.

Kế hoạch sơ tán đã được Thủ tướng Najib Razak phê chuẩn.

Ông Zulkifeli nhấn mạnh: ''Sự an toàn của các công dân Malaysia là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích người Malaysia ở Yemen hợp tác và hỗ trợ đầy đủ những nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo cho họ trở về an toàn.''

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 9/4, nước này đã đưa tổng cộng 158 người Malaysia từ Hudaidah và thủ đô Sanaa về nước an toàn trong hai ngày 7-8/4.

Hiện còn 500 công dân Malaysia đang chờ sơ tán khỏi Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục