Malaysia điều thủy phi cơ giúp Indonesia dập tắt cháy rừng

Không quân Hoàng gia Malaysia sẽ triển khai các máy bay thủy phi cơ đổ bộ để giúp Indonesia dập tắt các đám cháy rừng gây hiện tượng khói mù xuyên biên giới.
Malaysia điều thủy phi cơ giúp Indonesia dập tắt cháy rừng ảnh 1Thủy phi cơ Bombardier tham gia dập đám cháy rừng. (Nguồn: aircraftnut.blogspot.com)

Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết bộ này sẽ triển khai các thiết bị của lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia để giúp Indonesia dập tắt các đám cháy rừng gây hiện tượng khói mù xuyên biên giới.

Malaysia sẽ điều máy bay thủy phi cơ đổ bộ Bombardier CL415MP đến Indonesia để thực hiện sứ mệnh này.

Cùng với Cơ quan chấp pháp biển Malaysia (MMEA), sự hỗ trợ này sẽ được triển khai đến các khu vực rừng gần thành phố Palembang và tỉnh Nam Sumatra của Indonesia.

Ông Hishammuddin cho biết máy bay Bombardier có khả năng trút 6.137 lít nước trong 12 giây khi bay ở tốc độ 130km/giờ trong khu vực mục tiêu do các nhà chức trách Indonesia xác định.

Hiện nay, Indonesia đã yêu cầu Malaysia cung cấp một chiếc máy bay có khả năng dập tắt lửa trong khu vực lớn.

Ngoài Malaysia, Indonesia cũng yêu cầu Singapore, Nga và Nhật Bản giúp đỡ, đặc biệt là ở các vùng đất than bùn, nơi rất khó có thể dập tắt cháy hoàn toàn.

Theo Cục Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, chất lượng không khí ở Palangkaraya, thủ phủ tỉnh Trung Kalimantan đã đạt mức rất nguy hiểm với chỉ số ô nhiễm không khí (API) từ 700 và 1000 trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 8/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục