Malaysia đón hơn 25 triệu khách du lịch năm 2012

Ngành công nghiệp không khói Malaysia đón hơn 25 triệu lượt khách du lịch trong năm 2012, với nguồn doanh thu lên tới hơn 20 tỷ USD.
Trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp du lịch của Malaysia đã trở thành một ngành năng động, cụ thể là quốc gia Đông Nam Á này đón hơn 25 triệu lượt khách du lịch trong năm 2012.

Bộ trưởng Du lịch Malaysia Ng Yen Yen cho biết nguồn khách du lịch đã mang đến nguồn thu 60,6 tỷ RM (hơn 20 tỷ USD) trong năm 2012 so với 58,3 tỷ RM năm 2011.

Một số nước có lượng khách đến Malaysia tăng gấp đôi là Iraq, Nepal, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Arập Xêút và Kazakhstan.

Thị trường các nước ASEAN cung cấp một lượng khách chiếm tới trên 75% bởi giá vé rẻ của các hãng hàng không như AirAsia, Mandala Airlines, SEAir và Tiger Airways.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng có nhiều điểm du lịch mới hấp dẫn như khu mua sắm Johor Premium Outlet hay khu vui chơi Legoland Theme Park.

Một cuộc khảo sát do kênh truyền hình Mỹ CNN thực hiện cho thấy, thành phố Kuala Lumpur là một trong những nơi mua sắm tốt nhất trên thế giới, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Hơn nữa, theo xếp hạng của mạng InternationalLiving.com, Malaysia đứng thứ 3 trên thế giới về nơi sinh sống tốt nhất cho người về hưu.

Malaysia cũng đã nhận ba giải thưởng vàng tại hội nghị thường niên của thành viên hiệp hội quốc tế và đứng trong tốp 10 địa điểm tổ chức hội nghị tại châu Á-Thái Bình Dương do các tổ chức quốc tế đánh giá trong năm 2011.

Ngành du lịch Malaysia đặt mục tiêu đón 28 triệu du khách vào Năm Du lịch 2014 và 36 triệu lượt khách vào năm 2020 với nguồn thu khoảng 168 tỷ RM (tương đương 56 tỷ USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục