Malaysia dùng mực in không tẩy được trong bầu cử

Ủy ban bầu cử của Malaysia tuyên bố sẽ dùng mực in không thể tẩy xóa được để lấy dấu vân tay cử tri trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Ủy ban Bầu cử (EC) của Malaysia tuyên bố sẽ dùng mực in không thể tẩy xóa được để lấy dấu vân tay các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử thứ 13 sắp tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/12, Chủ tịch EC Abdul Aziz Mohd Yusof cho biết, mẫu mực in không thể tẩy xóa này đã được chuyển đến Cục Hóa học để kiểm tra và kết quả sẽ được công bố trong vòng một tuần.

Mẫu mực in này cũng sẽ được trình lên Cục Phát triển Hồi giáo và Hội đồng Quốc gia Fatwa để đảm bảo mực không tẩy xóa này phù hợp với các cử tri Hồi giáo.

Một khi các quá trình kiểm tra hoàn tất, mẫu mực in sẽ được trao cho Bộ Y tế để xác nhận sự an toàn đối với việc sử dụng trong công chúng.

Ông Abdul Aziz nói rằng, tất cả các cử tri đều phải lấy dấu vân tay trước khi được phép bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Loại mực in này có chứa nitrate bạc và không dễ dàng bị tẩy rửa trong một vài ngày. Nó đảm bảo quá trình bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ và minh bạch như đã được chứng minh là rất hiệu quả ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh việc dùng mực in, EC còn sử dụng một số cải cách khác trong bầu cử như tổ chức bầu cử cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát trước đó hai hoặc ba ngày để họ có thể trở lại làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử chính thức.

Theo ông Abdul Aziz, EC được chuẩn bị kỹ càng để điều hành cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13, cuộc tổng tuyển cử được cho là một trong những cuộc thi nóng bỏng nhất từ trước đến nay./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục