Malaysia: GDP tăng trong quý 3 nhờ nhu cầu trong nước phục hồi

Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) cho biết kinh tế của nước này trong quý 3/2014 đã tăng trưởng 5,6%, cao hơn so với mức tăng 5,0% của cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu trong nước phục hồi.
Malaysia: GDP tăng trong quý 3 nhờ nhu cầu trong nước phục hồi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:theborneopost.com)

Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) ngày 14/11 cho biết kinh tế của nước này trong quý 3/2014 đã tăng trưởng 5,6%, cao hơn so với mức tăng 5,0% của cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu trong nước phục hồi.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong của Malaysia trong quý 3 đạt 268,8 tỷ ringgit (RM), tương đương gần 84 tỷ USD, tăng 18,5 tỷ RM (khoảng 5,8 tỷ USD) so với năm ngoái.

Thống đốc Zeti Akhtar Aziz cho biết tăng trưởng dương đạt được trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, với ngành xây dựng ghi nhận mức tăng 9,6%, tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ (6,1%), sản xuất (5,3%), nông nghiệp (4,0%) và khai thác mỏ (1,4%). Xuất khẩu trong quý cũng tăng 2,8%, trong khi nhập khẩu tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong ba quý đầu năm nay, tăng trưởng GDP của Malaysia đạt 6,1%, tăng so với con số 4,6% trong ba quý đầu năm 2013. Cụ thể, tăng trưởng GDP trong quý 1/2014 là 6,2% và trong quý 2 cùng năm là 6,4%.

Ngân hàng BNM dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ đạt 5,5-6,0% trong năm nay và 5,0-6,0% trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục