Malaysia giải cứu 17 nạn nhân bị bọn buôn người bắt đi ăn xin

Ngày 5/9, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết họ đã giải cứu 17 người Campuchia, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ em, bị một tổ chức buôn người đưa vào Malaysia để hành nghề ăn xin.
Malaysia giải cứu 17 nạn nhân bị bọn buôn người bắt đi ăn xin ảnh 1Các nạn nhân ở đồn cảnh sát sau khi được giải cứu. (Nguồn: thesundaily.my)

Ngày 5/9, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết họ đã giải cứu 17 người Campuchia, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ em, bị một tổ chức buôn người nhập cảnh trái phép vào Malaysia để biến họ thành những người ăn xin.

Cảnh sát cho biết đường dây này do một người đàn ông Campuchia thường trú tại Malaysia điều hành.

Hỗ trợ cho đối tượng này còn có có ba đối tượng khác bao gồm hai người Campuchia và một nam tài xế taxi địa phương.

Nhóm người Campuchia được cứu gồm chín phụ nữ, hai người đàn ông, ba cậu bé, một bé gái, một bé trai và một bé gái sơ sinh. Các nạn nhân bị các đối tượng bắt đi ăn xin kiếm tiền về cho chúng.

Trợ lý giám đốc cảnh sát liên bang, ông Rohaimi Md Isa cho biết "Các nạn nhân được cảnh báo phải xin ít nhất là 100 RM một ngày. Nếu không làm như vậy, họ sẽ bị những người nuôi nhốt mình đánh đập. Bọn tội phạm thu giữ toàn bộ số tiền kiếm được, và chỉ cung cấp thực phẩm, chỗ ở cho những người đi ăn xin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục