Malaysia giải cứu 59 nạn nhân Bangladesh trong vụ buôn người

Ngày 7/1, Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia cho biết cơ quan này đã giải cứu 59 người Bangladesh là nạn nhân của hoạt động buôn bán người trong một chiến dịch tại khu vực Desa Petaling.
Malaysia giải cứu 59 nạn nhân Bangladesh trong vụ buôn người ảnh 1Cục trưởng Cục Nhập cư Mustafar Ali. (Nguồn: nst.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 7/1, Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia Mustafar Ali cho biết cơ quan này đã giải cứu 59 người Bangladesh là nạn nhân của hoạt động buôn bán người trong một chiến dịch tại khu vực Desa Petaling.

Ông Mustafar cho biết chiến dịch được thực hiện vào ngày 6/1 tại hai tòa chung cư thuộc khu vực trên.

Quan chức này nêu rõ một người đàn ông Bangladesh đã bị bắt giữ, đối tượng này bị coi là có vai trò trong việc điều hành việc đưa những công nhân ngoại quốc đến Malaysia và cung cấp cho các chủ lao động.

Cục nhập cư cũng bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ từ Bangladesh, có nhiệm vụ hỗ trợ và kiểm soát việc di chuyển các nạn nhân tới đại lý môi giới lao động hoặc chủ sử dụng lao động.

Những đối tượng trên đã thu giữ điện thoại, hộ chiếu và tiền mặt của các nạn nhân cũng như không cho phép họ gọi điện.

Những đối tượng nói trên còn bị cáo buộc đã tiến hành in các giấy tờ nhập cư giả. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục