Malaysia giảm 70% giấy phép lao động nước ngoài

Theo số liệu do quan chức Bộ Nội vụ Malaysia công bố ngày 15/3, trong hai tháng đầu năm nay, Malaysia đã cắt giảm 70% lượng giấy phép cấp cho lao động nước ngoài do sức ép từ tình trạng suy thoái kinh tế và sản xuất giảm sút.

Theo số liệu do quan chức Bộ Nội vụ Malaysia công bố ngày 15/3, trong hai tháng đầu năm nay, Malaysia đã cắt giảm 70% lượng giấy phép cấp cho lao động nước ngoài do sức ép từ tình trạng suy thoái kinh tế và sản xuất giảm sút.

Phó Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Malaysia, ông Raja Azahar Raja Abdul Manap, cho biết từ đầu năm đến nay, mỗi ngày nhà chức trách Malaysia chỉ cấp 250 giấy phép lao động nước ngoài, so với con số 800 của năm ngoái. Tiến trình thẩm tra trước khi cấp phép cũng chặt chẽ hơn, theo đó các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài phải chứng minh họ đã cố gắng sử dụng lao động địa phương.
 
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Malaysia đang thực hiện các biện pháp bảo vệ người lao động trong nước bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn tới tình trạng nhiều doanh nghiệp phải giãn việc hoặc đình chỉ sản xuất, khiến số người thất nghiệp ngày càng tăng.

Trước đó, Chính phủ Malaysia đã ra lệnh cấm các doanh nghiệp tuyển dụng mới lao động nước ngoài, đồng thời cho phép các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đang gặp khó khăn được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 
Malaysia là nước nhập khẩu lao động hàng đầu ở châu Á với hơn 2 triệu lao động nước ngoài. Tính đến tháng Hai vừa qua, Bộ Nhân lực Malaysia đã nhận được đơn của các doanh nghiệp xin sa thải 6.000 lao động nước ngoài, chủ yếu từ các nước Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục