Hạ thủy tàu chiến

Malaysia hạ thủy tàu huấn luyện chiến đấu mới

Tàu huấn luyện chiến đấu Gagah Samudera, có chiều dài 75,9m, là tàu huấn luyện lớn nhất của Hải quân hoàng gia Malaysia cho đến nay.
Bộ Quốc phòng Malaysia vừa hạ thủy một tàu huấn luyện chiến đấu mới được gọi là Gagah Samudera (sức mạnh đại dương) tại xưởng đóng tàu NGV Tech ở Sinjangkang thuộc bang Selangor vào ngày 14/12.

Con tàu mang số hiệu 271 này, có chiều dài 75,9m, là tàu huấn luyện lớn nhất của Hải quân hoàng gia Malaysia (RMN) cho đến nay, có thể chứa cùng lúc 47 thủy thủ đoàn và 60 học viên.

Là một tàu huấn luyện, Gagah Samudera có tốc độ tối đa 20 hải lý nhờ hai cánh quạt được đẩy bởi hai động cơ diesel MAN với độ rẽ nước 1270 tấn và có thể hoạt động trên biển suốt 21 ngày.

Theo thiết kế, con tàu này được trang bị một tháp pháo 30mm MSI Seahawk gắn trên khung B ngay dưới đài chỉ huy, cùng với rađa hoa tiêu X-band/S-band, một máy ngắm quang điện được giấu tên và một hệ thống kiểm soát hỏa lực Samsung -Thales FCS.

Gagah Samudera có một sân đỗ trực thăng cuối đuôi tàu có thể phù hợp cho một chiếc Fennec hay Super Lynx hạ cánh.

Lễ hạ thủy và đặt tên của con tàu được thực hiện bởi phu nhân Thủ tướng Malaysia Datin Seri Rosmah Mansor với sự chứng kiến của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad và Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Zahid Hamidi cùng đông đảo sỹ quan quân đội Malaysia.

Sau khi hạ thủy, Gagah Samudera sẽ trải qua một khoảng thời gian lắp rắp máy móc và đưa vào hoạt động thử nghiệm sáu tháng trước khi được bàn giao cho đơn vị quản lý./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục