Malaysia hoãn tăng thuế với lao động nước ngoài

Bộ trưởng Nguồn Nhân lực Malaysia S. Subramaniam cho biết chính phủ nước này quyết định hoãn tăng mức thuế áp dụng đối với người lao động nước ngoài sau khi xem xét đề nghị của các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ khách sạn.

Bộ trưởng Nguồn Nhân lực Malaysia S. Subramaniam cho biết chính phủ nước này quyết định hoãn tăng mức thuế áp dụng đối với người lao động nước ngoài sau khi xem xét đề nghị của các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ khách sạn.
 
Ông Subramaniam cho biết thời điểm này chưa thích hợp để tăng gấp đôi mức thuế đối với người lao động nước ngoài do tình hình kinh tế chưa ổn định. Sau khi nền kinh tế được cải thiện, chính phủ sẽ thông báo cơ chế thực hiện mức thuế mới.
 
Hiện có khoảng 375.000 công nhân nước ngoài làm việc tại 25.000 cơ sở chế biến thực phẩm của Malaysia có nguy cơ mất việc làm nếu phải chịu mức thuế tăng gấp đôi như dự định của chính phủ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục