Malaysia hồi hương 61 nạn nhân buôn người quốc tịch Bangladesh

61 công dân Bangladesh sẽ được chở bằng xe buýt từ Trung tâm giam giữ của Cục nhập cư tại Belantik thuộc bang Kedah tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur, sau đó bay về Dhaka.
Malaysia hồi hương 61 nạn nhân buôn người quốc tịch Bangladesh ảnh 1Cho tới nay đã có hơn 1.000 người Rohingya và Bangladesh nhập cư trái phép vào Langkawi, Malaysia. (Ảnh: AFP)

Tờ The Star của Malaysia ngày 17/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết 61 công dân Bangladesh là nạn nhân buôn người sẽ được hồi hương. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Bộ Ngoại giao Malaysia với Cao ủy Bangladesh tại Kuala Lumpur.

Báo trên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ: "Nhóm đầu tiên gồm 61 người sẽ hồi hương trong ngày hôm nay 18/6."

Nhóm người này sẽ được chở bằng xe buýt từ Trung tâm giam giữ của Cục nhập cư tại Belantik thuộc bang Kedah tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur, sau đó bay về Dhaka, Bangladesh.

Ngày 10/5, đã có 1.158 người Rohingya và Bangladesh nhập cư trái phép vào Langkawi, Malaysia. Trung tâm giam giữ Belantik của Cục nhập cư Malaysia đã được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho những người nhập cư này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục