Malaysia: 'Hủy bỏ dự án đường sắt làm tổn hại quan hệ với Trung Quốc'

Theo ông Najib, nếu hủy bỏ dự án Đường sắt kết nối bờ biển phía Đông, phía Trung Quốc có thể có những động thái đáp trả giống như đã từng làm với Hàn Quốc, và điều đó sẽ gây thiệt hại cho Malaysia.
Malaysia: 'Hủy bỏ dự án đường sắt làm tổn hại quan hệ với Trung Quốc' ảnh 1Thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: TTXVN)

Tờ The Star dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 4/5 khẳng định, việc hủy bỏ dự án Đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL) có thể làm tổn hại quan hệ giữa nước này với Trung Quốc.

Phát biểu khi vận động tranh cử tại bang Terengganu, ông Najib cho rằng, Trung Quốc là đối tác quan trọng của Malaysia trên nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch.

[Trung Quốc khởi công xây dựng tuyến đường sắt khổng lồ tại Malaysia]

Theo ông Najib, nếu hủy bỏ dự án ECRL, phía Trung Quốc có thể giận dữ và sẽ có những động thái đáp trả giống như đã từng làm với Hàn Quốc, và điều đó sẽ gây thiệt hại cho Malaysia.

Thủ tướng Najib cũng khẳng định dự án ECRL sẽ tạo ra 80.000 việc làm, đồng thời giúp kinh tế khu vực bờ biển phía Đông tăng trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục