Malaysia kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa một phần ở thủ đô

Malaysia kéo dài thêm 2 tuần nữa lệnh phong tỏa một phần thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor lân cận trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.
Malaysia kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa một phần ở thủ đô ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Putrajaya, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/10, Malaysia đã kéo dài thêm 2 tuần nữa lệnh phong tỏa một phần thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor lân cận trong bối cảnh nước này cùng ngày ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng cao cấp phụ trách lĩnh vực an ninh Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết lệnh phong tỏa một phần được thông báo đầu tháng này sẽ được kéo dài cho đến ngày 9/11.

Malaysia có động thái trên sau khi Bộ Y tế nước này thông báo ghi nhận thêm 1.240 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

[Malaysia lần đầu ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 ở mức bốn con số]

Như vậy, Malaysia đến nay có tổng cộng 27.805 ca mắc COVID-19, trong đó có 236 ca tử vong sau khi có thêm 7 ca tử vong mới.

Chính phủ Malaysia đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, trong đó có đóng cửa trường học, các địa điểm tôn giáo trong khi mọi hoạt động kinh tế khác được phép hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Myanmar đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với việc tụ tập, cũng như dỡ bỏ sắc lệnh buộc người dân phải ở trong nhà để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Malaysia kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa một phần ở thủ đô ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo tối 25/10 của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, các cuộc tụ tập từ 30 người trở lên sẽ được phép tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầy cử. Việc tụ tập này đã bị cấm kể từ ngày 12/8 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ trên cũng thông báo rằng những công dân đang cư trú tại các thành phố áp đặt lệnh "ở trong nhà" sẽ được phép đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân vào ngày bầu cử.

Cho đến nay, lệnh này được áp đặt tại toàn bộ các thành phố ở bang Rakhine và vùng Yangon (trừ thành phố Cocokyun) và 13 thị trấn ở Mandalay, Bago, Ayeyawaddy và bang Mon và Kachin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử của Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 8/11.
Cho đến nay Myanmar ghi nhận tổng cộng 44.774 ca mắc COVID-19 và 1.095 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục