Malaysia kết án một phụ nữ vì lưu trữ hình ảnh IS trong điện thoại

Một phụ nữ làm nội trợ đã bị Tòa án tối cao Malaysia kết án 2 năm tù giam sau khi người này nhận tội sở hữu gần 140 hình ảnh về IS.
Malaysia kết án một phụ nữ vì lưu trữ hình ảnh IS trong điện thoại ảnh 1Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: Dailycapital.pk)

Theo báo The Star, ngày 19/10, một phụ nữ nội trợ đã bị Tòa án tối cao Kuala Lumpur (Malaysia ) kết án 2 năm tù giam sau khi người này nhận tội sở hữu gần 140 hình ảnh về các nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thẩm phán Azman Abdullah cho biết, bản án nghiêm khắc đối với Siti Intan Shafinaz Johari, 27 tuổi, là nhằm kiềm chế các hoạt động khủng bố gây bất ổn tình hình an ninh.

Ông nói thêm: "Những hoạt động này rất nguy hiểm vì nó lợi dụng tôn giáo như là tấm bình phong che chắn những hoạt động phi pháp. Đó là mối đe dọa dẫn đến bạo lực và hỗn loạn, nếu không được kiềm chế."

Trước đó, Siti Intan Shafinaz bị bắt vào ngày 22/3/2016. Người phụ nữ này bị buộc tội sở hữu một điện thoại di động Lenovo có chứa 139 hình ảnh liên quan đến nhóm khủng bố IS, tại một ngôi nhà ở Kampung Ujung Tanjung, Kuala Perlis, Kangar, Perlis./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục