Malaysia khai trương lồng nhận trẻ em bị bỏ rơi

Bệnh viện Chuyên khoa KPJ Ipoh , bang Perak của Malaysia vừa khai trương một lồng nhận trẻ bị bỏ rơi đầu tiên trong bệnh viện.
Để giảm thiểu số trẻ sơ sinh bị chết do bố mẹ chúng bỏ rơi, bệnh viện Chuyên khoa KPJ Ipoh , bang Perak của Malaysia vừa khai trương một lồng nhận trẻ bị bỏ rơi (baby hatch) đầu tiên trong bệnh viện.

Giám đốc điều hành Bệnh viện Nasirruddin Harun cho biết lồng nhận trẻ đầu tiên trong một bệnh viện ở Malaysia này ra đời là nhờ sự hợp tác giữa bệnh viện và Phòng Phúc lợi tiểu bang. Đây cũng là một phần trách nhiệm xã hội của bệnh viện.

Ông nói: “Lồng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi là nhằm mục đích cứu sống các trẻ sơ sinh vô tội, những sinh linh mà cha mẹ chúng không muốn. Với dịch vụ này, chúng tôi hy vọng sẽ giảm số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Perak.”

Về cơ chế hoạt động, Nasirruddin cho biết khi một em bé được đặt vào trong lồng, một chuông báo động sẽ được kích hoạt. Các nhân viên trong bệnh viện sẽ đến kiểm tra đứa trẻ. Nếu cháu bé còn thấy khỏe mạnh, bệnh viện sẽ trao cho Phòng Phúc lợi. Trong trường hợp đứa bé cần chăm sóc y tế, các bác sĩ sẽ điều trị miễn phí, trước khi chuyển giao đứa bé.

Ông cũng nói thêm, tuy nhiên, danh tính và nhân dạng của người đặt em bé sau cánh cửa sẽ vẫn là một bí mật.

Việc mở ra một lồng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện là một công việc mang tính nhân đạo nhưng không phải là một cách để giải quyết được hoàn toàn vấn đề bỏ rơi trẻ sơ sinh vốn đang gia tăng ở quốc gia Hồi giáo này.

Giám đốc phụ trách Y tế bệnh viện, Bác sĩ Fadzli Cheah, cho rằng muốn giải quyết được vấn đề bỏ rơi trẻ thì cần có một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm cả giáo dục người dân về mang thai ở trẻ vị thành niên.

Bang Perak cũng có kế hoạch sẽ khởi động một chiến dịch trên toàn tiểu bang vào năm tới để giáo dục mọi người về vấn đề mang thai và bỏ con.

Các giới chức của tiểu bang và bệnh viện hy vọng việc mở ra lồng tiếp nhận này sẽ giúp giảm được các vụ trẻ sơ sinh ngoài ý muốn được đặt vào nơi an toàn khi bố mẹ từ chối chúng. Và việc khai trường lồng này tiếp nhận này không có nghĩa là khuyến khích quan hệ tình dục trước hôn nhân./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục