Malaysia khẳng định không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bác bỏ thông tin cho rằng Malaysia đang chịu sức ép phải cắt đứt quan hệ với Qatar sau khi Doha bị 5 quốc gia Arab cô lập về ngoại giao.
Malaysia khẳng định không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar ảnh 1Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: thestar.com.my)

Tờ New Straits Times đưa tin, ngày 7/6, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bác bỏ thông tin cho rằng Malaysia đang chịu sức ép phải cắt đứt quan hệ với Qatar sau khi Doha bị 5 quốc gia Arab cô lập về ngoại giao.

Phó Thủ tướng Zahid nêu rõ những rắc rối trong quan hệ giữa Qatar với các quốc gia Arab nói trên là chuyện giữa các nước này với nhau và hãy để họ tự giải quyết.

Malaysia muốn là bạn với tất cả các nước và sẽ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Qatar.

[Quốc vương Kuwait nỗ lực hòa giải căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh]

Ông Zahid cũng bác bỏ thông tin cho rằng hiện có 3 đặc vụ của phong trào Hamas, trong đó có chỉ huy cấp cao Saleh al-Arouri, đang ẩn náu tại nước này sau khi bị trục xuất khỏi Qatar.

Ông khẳng định kiểm tra do Cục nhập cư tiến hành cho thấy không có tên của 3 cá nhân nói trên nhập cảnh vào nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục