Malaysia không loại khả năng tổng tuyển cử sớm

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Ngày 4/3, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Najib nói sự thành công trong cuộc bầu cử sắp tới ở bang Sarawak, nơi được cho là rất quan trọng đối với chính trường Malaysia, sẽ giúp đánh giá thái độ của người dân cũng như phương hướng để Chính phủ Malaysia quyết định tổ chức tổng tuyển cử sớm hay không.

Ông Najib đã đề cập đến bốn thắng lợi trong số năm cuộc bầu cử bổ sung gần đây của Mặt trận Quốc gia (BN) do ông đứng đầu trước Liên minh Nhân dân (PR) đối lập. Tuy nhiên, ông Najib cũng nói rằng kết quả bầu cử bổ sung và bầu cử cấp bang không phải kết quả cuối cùng cho một cuộc tổng tuyển cử.

Trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 3/2008, BN đã mất quyền kiểm soát năm bang và không giành được 2/3 số ghế tại quốc hội. Kết quả này đã buộc Thủ tướng Abdullah Badawi phải trao quyền điều hành đất nước cho cấp phó của mình là ông Najib.

Sau khi lên cầm quyền, Thủ tướng Najib đã cho thực thi nhiều chính sách nhằm khôi phục lòng tin của cử tri vào liên minh cầm quyền. Kết quả thăm dò dư luận hồi tháng 6/2010 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với ông Najib là 72%, cao hơn mức ủng hộ 44% khi ông mới lên nắm quyền./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục