Malaysia lạc quan về những nỗ lực xác định vị trí của MH370

Ngày 22/10, hãng thông tấn Bernama (Malaysia) cho biết, nước này lạc quan về những nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích MH370, Malaysia Airlines.
Malaysia lạc quan về những nỗ lực xác định vị trí của MH370 ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin (giữa) trong cuộc gặp với Người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, hãng thông tấn Bernama của Malaysia cho biết, nước này lạc quan về những nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), chiếc máy bay đã được cho là kết thúc hành trình tại một khu vực xa xôi ở Ấn Độ Dương, sau khi biến mất khỏi màn hình radar hôm 8/3 vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin cho biết, ông tin tưởng tới 99,9% cơ hội tìm thấy MH370 dựa vào những thiết bị hiện đại nhất đang được huy động vào chiến dịch tìm kiếm này.

Phát biểu với báo chí tại cảng Freemantle, Australia trong buổi chính thức đưa tàu Go Pheonix và thiết bị tìm kiếm dưới nước sử dụng sóng âm ProSAS vào chiến dịch tìm kiếm này ngày 22/10, ông cho biết: "Tôi tự tin tới 99,9% trong chiến dịch xác định vị trí của chiếc máy bay mất tích, nhưng đại dương rộng lớn và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, trong đó có điều kiện thời tiết tại vùng biển này."

Cùng tham dự tại buổi lễ này có Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia Jailani Johari; Chủ tịch và là Giám đốc điều hành Tập đoàn Petronas của Malaysia Shamsul Azhar Abbas; Giám đốc điều hành tập đoàn DRB-HICOM (Tập đoàn về công nghệ quốc phòng) của Malaysia Mohd Khamil Jamil; và Giám đốc điều phối Trung tâm điều phối tìm kiếm chung (JACC) Judith Zielke.

Bộ trưởng Hishammuddin cũng đã bày tỏ lòng biết ơn tới các quốc gia tham gia chiến dịch tìm kiếm này trong đó có Australia và Trung Quốc và nhắc lại cam kết của chính phủ Malaysia rằng Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm và không có một giới hạn thời gian cụ thể nào.

Cũng tại sự kiện này Phó Chủ tịch Petronas Malaysia Adif Zukifli cho biết, Petronas đã cấp khoản kinh phí 21 triệu USD để trang trải chi phí thuê Go Pheonix cùng với các chi phí cho thủy thủ đoàn và các phương tiện tìm kiếm dưới nước được trang bị theo tàu này trong thời gian sáu tháng đến tháng 2/2015.

Tàu này sẽ bắt đầu chiến dịch tìm kiếm đầu tiên trong vòng 30 ngày bắt đầu từ ngày 23/10 tại khu vực phía Nam Ấn Độ Dương, cách Perth, Austrlia khoảng 3.000km; và Tập đoàn DRB-HICOM sẽ hoạt động như một nhà cung cấp nhằm hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật, công nghệ cho tàu này.

Ông Jailani, người đồng thời là Chủ tịch ủy ban thông tin truyền thông về MH370 bày tỏ quan ngại về việc báo chí nước ngoài cũng như báo chí Malaysia có những bài suy đoán về chiếc máy bay mất tích và mong muốn các báo viết dựa theo những thông tin đã được kiểm chứng.

Chiếc máy bay MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 12 giờ 41 phút sáng ngày 8/3 vừa qua và dự kiến đến Bắc Kinh lúc 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tuy nhiên đã biến mất khỏi màn hình rada khoảng một giờ sau khi cất cánh khi đang bay qua Biển Đông.

Một chiến dịch tìm kiếm trên quy mô lớn với nỗ lực của nhiều quốc gia tuy nhiên vẫn chưa có một bằng chứng xác đáng nào được tìm thấy.

Về việc điều tra vụ MH17 bị bắt rơi tại miền Đông Ukraine, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết, Malaysia cam kết giải quyết nhanh chóng việc điều tra, đồng thời không có ý định đổ lỗi cho bất cứ ai phải chịu trách nhiệm về thảm họa này cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Chiếc máy bay MH17 đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur bị bắn hạ tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Cho đến nay chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về thảm kịch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục