Malaysia lần đầu tiên bắt vụ tẩm côcain vào áo

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ một phụ nữ mang theo 23 chiếc áo bờlu trắng tẩm côcain tại một bến xe buýt đi Thái Lan.
HTML clipboard Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ một phụ nữ mang theo 23 chiếc áo bờlu trắng tẩm cocain tại một bến xe buýt đi Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên thủ đoạn vận chuyển ma ma túy kiểu này được phát hiện tại Malaysia.
 
Người phụ nữ mang quốc tịch Phillippines bị cảnh sát Malaysia phối hợp với cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang mang theo túi hành lý chứa đầy các áo được tẩm 5kg cocain trị giá hơn 3,5 triệu ringgit (khoảng 1 triệu USD).
 
Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ này thuộc đường dây vận chuyển ma tuý quốc tế do các ông trùm người châu Phi điều hành. Bà này từng làm giúp việc gia đình trong 4 năm tại Trung Quốc và đã tham gia vận chuyển ma tuý từ Argentina và Peru quá cảnh qua Malaysia vào Thái Lan.
 
Phó cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur cho biết sau khi vận chuyển trot lọt, bọn tội phạm thường xử lý những chiếc áo bờlu này để thu hồi lại lượng cocain được tẩm trong đó bằng cách ngâm vào nước hoặc đun nóng bằng một loại máy.
 
Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã vận chuyển ma tuý ít nhất là 2 lần và mỗi lần bà ta được trả công khoảng 3.000 USD. Họ nghi ngờ còn nhiều phụ nữ khác cũng đang tham gia vận chuyển ma tuý cho đường dây tội phạm nói trên./.

Nguyễn Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục