Malaysia lần đầu tiên đăng quang tại AFF Cup

Xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Indonesia, đội tuyển Malaysia chính thức lần đầu tiên bước lên đỉnh AFF Suzuki Cup.
Xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Indonesia, đội tuyển Malaysia chính thức lần đầu tiên bước lên đỉnh AFF Suzuki Cup.

Để thủng lưới đến ba bàn trắng ở trận lượt đi trên Bukit Jalil, các cầu thủ Indonesia tỏ ra rất quyết tâm trong trận đấu lượt về khi chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Và thực tế, đội chủ nhà đã có cơ hội rất ngon ăn để có được bàn thắng khai thông thế bế tắc khi được hưởng quả phạt penalty, tuy nhiên trước sức ép rất lớn của khoảng 85.000 khán giả trên sân Bung Karno, đội trưởng Firman đã tung ra cú sút quá nhẹ để cho thủ thành Khairul bên phía Malaysia dễ dàng bắt gọn.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng và có thể coi là động lực thi đấu, các cầu thủ Indonesia vẫn kiên trì dồn lên tấn công và gây sức ép không nhỏ lên khung thành của Malaysia, song những nỗ lực của họ trong hiệp một bất thành.

Không có được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên, Indonesia với mục tiêu quá lớn là phải ghi ít nhất ba bàn thắng dường như đã không còn nhiều nhuệ khí nữa khi bắt đầu hiệp hai khá chậm. Trong khi đó, Malaysia với tâm lý thoải mái đã thi đấu rất chặt chẽ ngay từ khu vực giữa sân khiến cho bộ đội Gonzles và Irfan luôn trong tình trạng đói bóng.

Chủ động chơi phòng ngự, song Malaysia luôn biết cách tung ra đòn phản công khá nguy hiểm và trong một lần như vậy, họ đã khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Phút thứ 65, tận dụng đường chuyền hỏng của Abdurahman bên phía Indonesia, các cầu thủ Malaysia tổ chức phản công rất nhanh và Safee đã có cú bứt tốc độ và dứt điểm cực mạnh, hạ gục thủ thành Markus, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Bất ngờ để thủng lưới, cơ hội lật ngược tình thế của Indonesia dường như quá xa vời bởi muốn chiến thắng họ phải ghi đến năm bàn - một điều không tưởng, nhất là khoảng thời gian còn lại không còn nhiều.

Thế nên sau đó, bàn thắng từ đá bồi gỡ hòa cho đội chủ nhà của Nasuha ở phút 72 và cú dứt điểm của Ridwan ở phút 88 cũng chỉ còn mang tính chất an ủi.

Như vậy, với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận trước Indonesia, đội tuyển Malaysia chính thức trở thành tân vương của giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010.

Đây thực sự là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Rajagobal trong suốt thời gian qua./.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục