Malaysia lên kế hoạch kiểm soát bệnh ung thư

Chính phủ Malaysia, quốc gia có tỷ lệ người mắc các căn bệnh ung thư cao hàng đầu thế giới, đã đề ra một kế hoạch hành động toàn diện nhằm kiểm soát căn bệnh nan y này vào năm 2025.

Chính phủ Malaysia, quốc gia có tỷ lệ người mắc các căn bệnh ung thư cao hàng đầu thế giới, đã đề ra một kế hoạch hành động toàn diện nhằm kiểm soát căn bệnh nan y này vào năm 2025.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương về "Chính sách và Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên công nghệ phát triển và ung thư ngày một gia tăng", được tổ chức tại Kuala Lumpur ngày 17/11, Bộ trưởng Y tế Malaysia, Tiong Lai, cho biết mục tiêu của Malaysia là đến năm 2025, ung thư sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại ở đất nước này. 
 
Theo ông Tiong Lai, để phát động chiến dịch phòng chống ung thư trên toàn quốc, Bộ Y tế đã đề ra kế hoạch quốc gia kiểm soát bệnh ung thư giai đọan 2008-2015 và sẽ trình lên Chính phủ vào cuối tháng 12 tới. 
 
Kế hoạch hành động trên bao gồm chiến lược phòng chống ung thư một cách hiệu quả; phát hiện sớm và điều trị các ca bệnh có khả năng chữa khỏi; đồng thời chăm sóc tốt các bệnh nhân ung thư để giúp họ vơi bớt những đau đớn về thể xác.
 
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Malaysia có thêm từ 30.000 đến 40.000 ca bệnh ung thư mới. Tính trung bình, tỉ lệ mắc bệnh ung thư ở nam giới là 1/7 và ở nữ giới là 1/6./.

 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục