Malaysia mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm đối với máy bay MH 370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) mất tích.
Malaysia mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ảnh 1Các phóng viên chờ tin tức tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Ảnh: Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 8/3, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm đối với máy bay MH 370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) mất tích.

 

Ông cho biết, đã điều động thêm máy bay và tàu đến khu vực tìm kiếm. Hiện đội tìm kiếm gồm 15 máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), trong đó có bốn máy bay C130, một máy bay CN325, bốn máy bay trực thăng EC725 và một máy bay Beechcraft King Air.

 

Ngoài ra còn có hai Máy bay Bombardier và hai máy bay trực thăng Agusta cùng với ba tàu của Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) và sáu tàu của Lực lượng Hải quân Hoàng gia Malaysia cũng được sử dụng để tìm kiếm.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối giờ chiều 8/3, ông cho biết "Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào".

 

Thủ tướng Najib cho biết, việc mở rộng khu vực tìm kiếm đã được ông thảo luận với Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin, Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Hishammuddin Tun Hussein và lãnh đạo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn. Ông nói: "Suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi dành hết cho những hành khách và phi hành đoàn cùng thân nhân của họ".

 

Ngay sau buổi họp báo, Thủ tướng Najib đã đến thăm thân nhân, gia đình của các hành khách và phi hành đoàn máy bay mất tích tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

 

Chiếc máy bay của MAS mang số hiệu MH370 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, đã mất tín hiệu tại biển Đông vào lúc 2h40 sáng nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục