Malaysia mở rộng quyền sở hữu các công ty niêm yết

Thủ tướng Najib Razak cho biết chính phủ nước này quyết định nới lỏng những hạn chế về quyền sở hữu các công ty niêm yết nhằm thúc đẩy đầu tư cho nền kinh tế.
Phát biểu tại "Hội nghị đầu tư Malaysia 2009", Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chính phủ nước này quyết định nới lỏng những hạn chế về quyền sở hữu các công ty niêm yết nhằm thúc đẩy đầu tư cho nền kinh tế.
 
Theo ông Najib, các công ty được niêm yết không nhất thiết phải bán ít nhất 30% cổ phiếu cho người Malaysia. Thay vào đó, các công ty này chỉ phải bán 25% cổ phiếu cho công chúng và một nửa trong số đó được bán cho người Malaysia.
 
Tuy nhiên, trong những ngành công nghệ chiến lược như viễn thông, nước và năng lượng, 30% quyền sở hữu vẫn phải thuộc về người Malaysia.
 
Thủ tướng Najib cho rằng những quy định trước đây không giúp ích cho người nghèo Malaysia và không có tính bền vững. Ông nói: “Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta phải sẵn sàng thay đổi theo, vì lợi ích quốc gia và quyền lợi lâu dài của tất cả người dân Malaysia”.
 
Đầu năm nay, Malaysia đã nới lỏng quy định về quyền sở hữu của nước ngoài đối với các ngân hàng đầu tư và công ty bảo hiểm của Malaysia, theo đó các công ty nước ngoài được phép tăng cổ phần từ 49% lên 70%.
 
Việc mở rộng quyền sở hữu đối với các công ty niêm yết thể hiện chính sách nới lỏng luật đầu tư nước ngoài, tự do hóa quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng hơn nữa tự do kinh doanh nhằm đưa kinh tế Malaysia trở thành một nền kinh tế đổi mới, thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục