Malaysia mở trường riêng cho nữ sinh mang bầu

Ngôi trường sẽ khai trương trong tháng 9 nhằm giúp nữ sinh tránh được sự sỉ nhục của mọi người với việc sinh con ngoài giá thú.
Một trường học dành riêng cho các thiếu nữ "tuổi teen" mang bầu sẽ được khai trương trong tháng Chín tại bang Malacca của Malaysia.

Mục đích của việc mở ngôi trường này là giúp các cô gái tránh được sự sỉ nhục của mọi người đối với việc sinh con ngoài giá thú.

Trường sẽ tiếp nhận khoảng 30 học sinh và nằm dưới sự quản lý của Cục phụ trách các vấn đề Hồi giáo bang Malacca. Các học sinh sẽ ở tại ký túc xá ngay cạnh trường và được học các môn toán, khoa học, tiếng Anh cùng một số môn học khác cũng như những giáo lý về tôn giáo.

Hiệu trưởng Abdul Rahman cho biết chính quyền muốn tạo cơ hội để "các nữ sinh lầm lỡ" làm lại cuộc đời. Sau khi sinh con, họ có thể trở về trường học cũ.

Kế hoạch mở trường nói trên được đưa ra sau khi các quan chức Malaysia bày tỏ lo ngại về tình trạng các trẻ vị thành niên mang thai bỏ học ngày càng gia tăng. Một số bà mẹ trẻ đã vứt bỏ con do họ lo sợ không biết phải xử lý ra sao.

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân vẫn là một điều cấm kỵ đối với người Hồi giáo ở Malaysia, nơi cho tới nay đã có tới 50 trẻ sơ sinh được phát hiện bị vứt bỏ và hầu hết chúng đều bị chết.

Các quan chức ở Malacca ghi nhận có ít nhất 170 trẻ sơ sinh ngoài giá thú trong năm nay, hơn 70 trẻ có mẹ ở tuổi vị thành niên. Thủ hiến bang Malacca mới đây đã phải khuyến khích các trẻ vị thanh niên Hồi giáo kết hôn sớm nếu họ không thể "giữ được mình" và cam kết sẽ hỗ trợ kinh phí để giúp họ bắt đầu cuộc sống gia đình./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục