Malaysia mua sắm máy bay và ôtô, nâng cấp năng lực quốc phòng

Malaysia đang hoàn thiện thủ tục mua sắm máy bay tuần tra hàng hải (MPA) và Hệ thống máy bay không người lái tầm bay trung bình (MALE-UAS), đồng thời mua 136 xe ôtô 4 chỗ hạng A và B.
Malaysia mua sắm máy bay và ôtô, nâng cấp năng lực quốc phòng ảnh 1Malaysia đang hoàn thiện thủ tục mua hệ thống máy bay không người lái tầm bay trung bình. (Nguồn: Tusas.com)

Theo Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia (MINDEF) Hishammuddin Hussein, MINDEF đang hoàn thiện thủ tục mua sắm máy bay tuần tra hàng hải (MPA) và Hệ thống máy bay không người lái tầm bay trung bình (MALE-UAS).

Phát biểu trước báo giới ngày 9/10, ông Hishamuddin cho biết các văn bản chấp thuận hợp đồng mua bán sẽ được ban hành sau khi tất cả các điều khoản, nội dung và thông số kỹ thuật được chính phủ và các doanh nghiệp liên quan đồng ý.

[Chính phủ Malaysia bổ nhiệm Tổng Tư lệnh thứ 21 của quân đội]

Quan chức này tiết lộ hiện Bộ Tài chính Malaysia đã hoàn thành hạng mục đấu thầu cho cả hai gói mua sắm MPA và MALE-UAS.

Bộ trưởng Hishammuddin cũng chia sẻ nhằm nâng cao năng lực của quân đội, MINDEF sẽ mua 136 xe ôtô 4 chỗ hạng A và B.

Ngoài ra, bộ này sẽ tập trung bảo dưỡng máy bay F/A-18D với sự hợp tác của Mỹ nhằm giúp Không quân Hoàng gia Malaysia duy trì năng lực chiến đấu ở cấp độ cao nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục