Malaysia muốn có FTA với Cộng đồng các quốc gia độc lập

Malaysia đang quan tâm đến Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI) cho biết nước này đang quan tâm đến Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Giám đốc Ban Điều phối đàm phán và Chính sách FTA của MITI, Datin Che Mazni Che Wook, nói rằng Nga là một trong những nước quan trọng mà Malaysia đang hướng tới bên cạnh 11 thành viên CIS khác là Armenia, Azerbaijan, Belarus, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine và Uzbekistan.

Trên thực tế, Malaysia đã có kế hoạch hướng tới FTA với Nga cũng như với các nước CIS nhưng cần phải xác định các thủ tục tiếp theo và tiến hành nghiên cứu khả thi. Nếu nghiên cứu cho thấy sẽ mang lại lợi ích thì Malaysia sẽ bắt đầu đàm phán với các bên liên quan.

Bà Che Wook cho biết, Malaysia đã có các cuộc bàn thảo FTA với Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại châu Âu (EFTA), và đang trong quá trình xem xét FTA với Bangladesh.

Ngoài ra, Malaysia cũng là một quốc gia thương thuyết đối với đầu tư và dịch vụ ASEAN-Nhật Bản, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEF) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thương mại của Malaysia với các đối tác FTA trong năm 2012 đạt 832,52 tỷ RM (gần 260 tỷ USD), tăng 5,8% so với mức 786,66 tỷ RM trong năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục