Malaysia muốn học kinh nghiệm từ quân đội Việt Nam

Tư lệnh Quốc phòng Malaysia cho biết Malaysia mong muốn học hỏi các kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Việt Nam trong quá trình bảo vệ đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, từ 25-30/11, đoàn cán bộ của Học viện Hậu cần do Giám đốc học viện, Thiếu tướng Lưu Văn Miểu dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Malaysia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 29/11, đoàn đã có buổi chào xã giao và trao đổi về các vấn đề quan hệ quốc phòng với Tư lệnh Quốc phòng Malaysia, Đại tướng Zulkefli Mohd Zin.

Tại buổi gặp, Đại tướng Zulkefli cho biết Lực lượng vũ trang Malaysia mong muốn học hỏi các kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Việt Nam trong quá trình bảo vệ đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần, đồng thời muốn gửi quân nhân sang Việt Nam học tập.

Ông Zulkefli cũng bày tỏ hy vọng thông qua chuyến thăm lần này của đoàn, quan hệ giữa hai quân đội nói riêng và giữa hai nước nói chung ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trước đó, đoàn Học viện Hậu cần Việt Nam đã chào xã giao Tham mưu trưởng quân đội Malaysia Phó Đô đốc Nasaruddin bin Othman và có buổi làm việc với Tham mưu trưởng hậu cần quốc phòng Lực lượng vũ trang Malaysia Hanafiah nhằm tìm hiểu về hệ thống tổ chức và hậu cần lực lượng vũ trang Malaysia, học hỏi kinh nghiệm quý báu của lực lượng vũ trang Malaysia về chỉ huy và đảm bảo hậu cần trong thực hiện các nhiệm vụ của Liên hợp quốc

Đoàn cũng đã đi thăm căn cứ không quân MATRA tại Subang, Công ty sản xuất vũ khí SME Ordance, căn cứ hải quân Lumut, và trường giáo dục và đào tạo hải quân KD Pelandok tại bang Perak./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục