Malaysia muốn sửa đổi hợp đồng và điều khoản vay với Trung Quốc

Thủ tướng Malaysia cho biết những hợp đồng "không công bằng" đối với những dự án mà Bắc Kinh hỗ trợ sẽ là một vấn đề then chốt mà ông sẽ đưa ra trong chuyến thăm tới Trung Quốc vào tháng tới.
Malaysia muốn sửa đổi hợp đồng và điều khoản vay với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 6/7 cho biết những hợp đồng "không công bằng" đối với những dự án mà Bắc Kinh hỗ trợ sẽ là một vấn đề then chốt mà ông sẽ đưa ra trong chuyến thăm tới Trung Quốc vào tháng tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Mahathir nêu rõ: "Có một vài vấn đề phải nêu ra, trong số đó là những điều khoản không công bằng của hợp đồng cũng như khoản vay. Và lãi suất cũng gây quan ngại cho chúng tôi, bởi lãi suất cao hơn nhiều so với thời điểm chính phủ vay. Tôi muốn tới Trung Quốc sớm nhất có thể nhưng Chủ tịch Trung Quốc chưa sẵn sàng vào tháng Bảy vì vậy tôi sẽ tới vào tháng Tám."

[Malaysia ngừng dự án đường sắt 20 tỷ USD với nhà thầu Trung Quốc]

Ông Mahathir chỉ trích mạnh mẽ những lợi ích từ các dự án của Trung Quốc ở Malaysia. Kể từ khi nhận chức, ông Mahathir đã cam kết tái đàm phán những điều khoản ngay cả khi công việc xây dựng đang diễn ra.

Bộ Tài chính Malaysia trong tuần này đã kêu gọi dừng thực hiện ba dự án trị giá hàng chục tỷ USD mà các tập đoàn nhà nước Trung Quốc đều tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục