Malaysia muốn thẩm tra phát hiện của Australia về vụ MH370

Malaysia khẳng định hai vật thể được phát hiện trên Ấn Độ Dương cho thấy có lý do để hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng máy bay MH370 mất tích của nước này, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải thẩm định tuyên bố này.
Malaysia muốn thẩm tra phát hiện của Australia về vụ MH370 ảnh 1Bộ trưởng Hishammuddin tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về phát hiện của Australia nghi mảnh vỡ MH370 ở Nam Ấn Độ Dương. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/3, Malaysia khẳng định hai vật thể được phát hiện trên Ấn Độ Dương cho thấy có lý do để hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng máy bay MH370 mất tích của nước này, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải thẩm định tuyên bố này.

Phát biểu trước các phóng viên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nói: "Mọi chỉ dẫn đều mang tới một hy vọng. Chúng tôi luôn kiên định. Chúng tôi muốn thẩm định, chúng tôi muốn xác thực."

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott phát biểu trước quốc hội nước này rằng "các thông tin mới và đáng tin cậy" (về vật thể nghi liên quan tới chiếc máy bay Malaysia mất tích) dựa trên hình ảnh vệ tinh, và đã cử 4 máy bay giám sát tới khu vực Nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm.

Bộ trưởng Hishammuddin cho biết Thủ tướng Abbott đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Malaysia, Najib Razak về diễn biến này.

Ông nói: "Lần này, tôi hy vọng đó là một diễn biến tích cực".

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 đã bị sa vào một số chỉ dẫn sai trước đó, trong đó có các hình ảnh từ vệ tinh của Trung Quốc về một số mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay được công bố nhưng cuối cùng lại là loài cá trích đỏ.

Bộ trưởng Hishammuddin cảnh báo rằng sẽ phải mất thời gian trước khi phát hiện của phía Australia được thẩm tra. "Máy bay và tàu thuyền đã được phái tới đó, các bạn cũng biết khu vực đó rộng lớn như thế nào rồi đấy."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục