Malaysia, Mỹ thúc Myanmar chấm dứt bạo lực chống lại người Rohingya

Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Chính phủ Myanmar đảm bảo rằng những nỗ lực nhân đạo cứu giúp các nạn nhân được diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.
Malaysia, Mỹ thúc Myanmar chấm dứt bạo lực chống lại người Rohingya ảnh 1Người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar chờ nhận hàng cứu trợ tại thị trấn Teknaf, Bangladesh ngày 12/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo New Straits Times đưa tin Malaysia và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc hối thúc Myanmar chấm dứt bạo lực chống lại người Hồi giáo Rohingya.

Trong thông báo chung sau cuộc gặp ngày 13/9 giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi Chính phủ Myanmar đảm bảo rằng những nỗ lực nhân đạo cứu giúp các nạn nhân được diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.

Ngoài ra, Thủ tướng Najib và Tổng thống Trump cũng cho biết họ đã thảo luận về yêu cầu cần có một phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế trước việc hàng trăm nghìn người Rohingya ở bang Rakhine, phía Tây Nam Myanmar, trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực và buộc phải rời bỏ quê hương trong thời gian vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục