Malaysia ngăn chặn hoạt động cờ bạc bất hợp pháp

Theo kết quả cuộc điều tra của Cảnh sát Malaysia từ 3 tháng nay, số tiền bị ném vào cờ bạc bất hợp pháp ở nước này mỗi ngày lên tới 300.000 USD.
Theo kết quả cuộc điều tra của Cảnh sát Malaysia từ 3 tháng nay, số tiền bị ném vào cờ bạc bất hợp pháp ở nước này mỗi ngày lên tới 1 triệu ringgit (300.000 USD).

Cảnh sát liên bang đang ra tay để xác định xem những kẻ nào điều hành các sòng bạc và các vụ cá cược, kể cả đánh bạc trên Interrnet, vì các trùm cờ bạc thường núp dưới các hình thức âun cà phê để che đậy các hoạt động cờ bạc.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để ngăn chặn các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra xem các hoạt động cờ bạc ở Malaysia có liên quan với mạng lưới cờ bạc quốc tế hay không.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, cảnh sát đã phá được 10 ổ cờ bạc bất hợp pháp ở 5 bang Penang, Kelantan, Kuala Lumpur, Johor và Perak, bắt giữ 51 con bạc trong đó có 22 phụ nữ, thu giữ 61.112 ringgit (17.460 USD) tiền mặt, và séc trị giá 37.377 USD, 50 máy fax, cùng nhiều máy tính và điện thoại di động khác.

Cục trưởng Cục điều tra tội phạm liên bang Mohd Bakri cho biết các hoạt động cờ bạc đều diễn ra tại nhà riêng và các nhà hàng biệt lập khiến các giới chức khó lòng phát hiện. Chỉ riêng trong năm nay, cảnh sát đã tiến hành 3.218 vụ truy quét, bắt 4.924 người./.

Thanht Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục