Malaysia ngăn tàu chở than đá của Triều Tiên cập cảng Penang

Malaysia đã ngăn một tàu chở than đá của Triều Tiên cập cảng Penang (Malaysia) vì nghi ngờ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.
Malaysia ngăn tàu chở than đá của Triều Tiên cập cảng Penang ảnh 1Màn hình theo dõi tàu KUM YA. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin ngày 29/3, Malaysia đã ngăn một tàu chở than đá của Triều Tiên cập cảng Penang (Malaysia) vì nghi ngờ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Phó Tổng giám đốc Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) Zulkifli Abu Bakar đã xác nhận thông tin này, song không tiết lộ thêm các chi tiết khác.

Trong khi đó, một công nhân giấu tên tại cảng này cho biết chiếc tàu của Triều Tiên có tên là KUM YA, mang theo 6.300 tấn than đá, đã được phép cập cảng sau đó.

Một nhóm thanh tra Malaysia cùng đội hộ tống có vũ trang đã lên tàu kiểm tra.

Ngay sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 (6/1/2016), tháng 3/2016, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết 2270 cấm mọi hoạt động xuất nhập khẩu với Triều Tiên đối với các mặt hàng như sắt, quặng sắt, than đá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục