Malaysia ngừng nhập khẩu gà Thái

Báo chí Malaysia ngày 14/11 đưa tin nước này đã ngừng nhập khẩu các sản phẩm gà nguyên con và loại thịt gà đã qua chế biến từ Thái Lan do lo ngại dịch cúm gia cầm tại quốc gia láng giềng này.

Báo chí Malaysia ngày 14/11 đưa tin nước này đã ngừng nhập khẩu các sản phẩm gà nguyên con và loại thịt gà đã qua chế biến từ Thái Lan do lo ngại dịch cúm gia cầm tại quốc gia láng giềng này.

Hãng thông tấn nhà nước Bernama chiều 14/11 dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed nói rằng Chính phủ Malaysia đã ngừng cấp giấy phép nhập khẩu gà của Thái Lan như là biện pháp phòng ngừa sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại Thái Lan đầu tuần này.

Bộ trưởng Mustapa cho biết "Malaysia đã nhập khẩu 769 tấn gà từ Thái Lan trong giai đoạn từ tháng 9-10/2008", nhưng nhấn mạnh quyết định đình chỉ nhập khẩu gà của Thái Lan sẽ không ảnh hưởng tới nguồn cung tại Malaysia.

Ông Mustapa khẳng định việc kiểm tra tại các cửa khẩu dọc biên giới hai nước ở phía Bắc bán đảo Mã-lai sẽ được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu gà vào nước này.

Trước đó, ngày 13/11, Thái Lan đã xác nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần. Virus H5N1 đã bị phát hiện trên gia cầm ở tỉnh miền Bắc Uthai Thani, cách thủ đô Bangkok khoảng 220 km./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục