Malaysia: Penang ngập nặng trong dịp lễ hội ánh sáng Deepavali

Nước dâng tới đầu gối đã gây rối loạn giao thông và khiến lễ hội ánh sáng Deepavali của cộng đồng tôn giáo Hindu ở bang Penang, Malaysia trở nên ảm đạm.
Malaysia: Penang ngập nặng trong dịp lễ hội ánh sáng Deepavali ảnh 1 Mưa lớn khiến bang Penang của Malaysia bị ngập nặng. (Nguồn: Nst.com.my)

Trận mưa lớn trong ngày 30/10 khiến bang Penang của Malaysia bị ngập nặng lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua.

Nước dâng cao đã gây rối loạn giao thông và khiến lễ hội ánh sáng Deepavali của cộng đồng ​người theo đạo Hindu trong những ngày này trở nên ảm đạm.

Tại đường P. Ramlee và con đường giao thông huyết mạch ở Bandar Baru Air Itam, hơn 100 ngôi nhà bị ngập trong nước.

Một số đường ở Lebuhraya Thean Teik và Jalan Thean Teik cũng bị ảnh hưởng, ngập nặng khiến hàng chục xe ôtô chìm trong nước. Ngập lụt cũng xảy ra tại đường Masjid Negeri, một trong những tuyến đường chính của hòn đảo.

Mưa lũ cũng làm đổ cây cối, trong đó một cây đã đổ vào chiếc xe đang đỗ đường Patani.

Các trận mưa như trút nước dần chấm dứt lúc 20 giờ ngày 30/10.

Sau cơn mưa, trong bầu không khí ảm đạm, người dân lội nước bì bõm để vớt đồ đạc và di chuyển gia đình tới nơi cao hơn. Hiện tại, nhiều đoạn đường đã bị phong tỏa, giao thông vẫn tê liệt tại khu dân cư Sungai Pinang.

Các trận mưa gây lũ lụt đã trở thành vấn nạn trên đảo Penang. Các nhóm hoạt động môi trường cho rằng sự phát triển tràn lan cũng như hệ thống thoát nước kém là những yếu tố chính gây lũ lụt ở thành phố Penang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục