Malaysia phê chuẩn công ước quốc tế về mức lương tối thiểu

Malaysia trở thành quốc gia đầu tiên trong ASEAN và thứ 5 ở châu Á phê chuẩn Công ước quốc tế về lương tối thiểu, gọi tắt là Công ước số 131.
Malaysia phê chuẩn công ước quốc tế về mức lương tối thiểu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Ibtimes.co.uk)

Malaysia trở thành quốc gia đầu tiên trong ASEAN và thứ 5 ở châu Á phê chuẩn Công ước quốc tế về lương tối thiểu, gọi tắt là Công ước số 131.

Bộ trưởng Nhân lực Malaysia Richard Riot Jaem cho biết Malaysia đã trao văn bản phê chuẩn công ước này cho Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại kỳ họp thứ 105 của Hội nghị Lao động quốc tế đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo quyết định của Chính phủ Malaysia, từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu của nước này sẽ tăng từ 900 ringgit (khoảng 225 USD) lên 1.000 ringgit đối với khu vực Malaysia bán đảo và từ 800 ringgit lên 920 ringgit cho bang Sabah, Sarawak và Labuan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục