Malaysia phủ nhận tin mua bệ phóng tên lửa, radar của Trung Quốc

Các lực lượng vũ trang Malaysia tuyên bố họ không nhận được bất cứ lời chào hàng của Trung Quốc để mua các bệ phóng tên lửa tiên tiến và hệ thống radar.
Malaysia phủ nhận tin mua bệ phóng tên lửa, radar của Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Defence Blog)

Theo Reuters, ngày 10/8, Các lực lượng vũ trang Malaysia tuyên bố họ không nhận được bất cứ lời chào hàng của Trung Quốc để mua các bệ phóng tên lửa tiên tiến và hệ thống radar được đặt tại cực Nam của quốc gia Đông Nam Á này.

Trả lời hãng tin Reuters qua điện thoại, một người phát ngôn của Các lực lượng vũ trang Malaysia khẳng định: "Đối với lực lượng vũ trang, hiện không có bất cứ đề xuất nào như vậy."

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối bình luận về thông tin này, khi khẳng định việc xuất khẩu vũ khí không thuộc các vấn đề giải quyết của bộ này.

[IISS: Vũ khí Trung Quốc "gần ngang bằng" với Phương Tây]

Trước đó cùng ngày, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc sẽ chào hàng Malaysia bệ phóng tên lửa hiện đại và hệ thống radar để lắp đặt ở cực Nam của quốc gia Đông Nam Á này, động thái có thể dấy lên mối quan ngại an ninh cho quốc gia láng giềng Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục