Malaysia quyết chặn cá độ trên mạng trong dịp Euro

Cảnh sát Malaysia sẽ chặn các trang điện tử và trang mạng xã hội có các dịch vụ cá độ bóng đá khi Euro 2012 khởi tranh vào ngày mai.
Cảnh sát Malaysia sẽ quyết tâm ngăn chặn các trang điện tử và trang mạng xã hội trực tuyến cung cấp các dịch vụ cá độ bóng đá khi vòng chung kết Euro 2012 khởi tranh vào ngày mai.

Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống xã hội đen, cờ bạc và mại dâm Malaysia Abdul Jalil Hassan cho biết sau những thành công trong việc hạn chế các hoạt động cá độ trên mạng trong mùa World Cup 2010, cảnh sát nước này đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia (MCMC) để giám sát và ngăn chặn các hoạt động như vậy.

Ông tiết lộ cảnh sát và MCMC cũng đã có một kế hoạch thực thi pháp luật để ngăn chặn các cá nhân hoặc cơ sở truy cập vào các trang mạng quốc tế có liên quan đến các hoạt động các độ trong dịp này.

Tờ Ngôi sao dẫn lời Abdul Jalil nói rằng: “MCMC sẽ theo dõi và ngăn chặn việc truy cập đến các trang web đó. Một khi MCMC xác định bất kỳ trang web nào liên quan đến hoạt động cá độ, các trang web đó sẽ bị chặn.”

Theo ông, các trang web như vậy đã tồn tại ở Hong Kong, Macau và Đài Loan.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc hạn chế các hoạt động cá độ qua mạng Internet đến tận gốc rễ là rất khó khăn vì các trang web này xuất phát từ các quốc gia mà cá độ bóng đá là hợp pháp.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục điều tra Tội phạm Liên bang Malaysia Mohd Bakri Zinin đã nói rằng một số nhân vật tầm cở ở nước này đang là những người chi tiền hoặc chủ mưu của các đường dây cá độ bóng đá Euro 2012.

Mohd Bakri đã nói rằng căn cứ vào các thông tin ban đầu cũng như việc giám sát thông qua chiến dịch “Ops Soga”, được khởi động vào ngày 1/5 để hạn chế hoạt động cá độ bóng đá, những nhân vật này đã đầu tư mạnh vào hoạt động cá độ để có thể thu về hàng tỷ ringgit./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục