Malaysia sẵn sàng thảo luận với Indonesia về vụ đánh chìm tàu cá

Malaysia sẵn sàng thảo luận với nhà chức trách Indonesia về thông tin rằng một tàu đánh cá của Malaysia bị lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm do đánh bắt cá trái phép.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với nhà chức trách Indonesia về thông tin rằng một tàu đánh cá của Malaysia bị lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Indonesia ngày 8/1.

Trong thông báo ra ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ trong khi thừa nhận hành động của các nhà chức trách Indonesia là phù hợp với luật pháp và quy định nước này, Bộ Ngoại giao Malaysia hy vọng rằng giới chức trách Indonesia sẽ hành động với thiện ý tốt nhất cũng như đảm bảo sức khỏe của ngư dân trong giải quyết với các sự cố tương tự trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng Malaysia đã luôn luôn khuyến cáo cộng đồng ngư dân địa phương đảm bảo các hoạt động đánh bắt cá được tiến hành trong vùng biển của Malaysia và phù hợp với pháp luật, quy tắc và các quy định có liên quan.

Hôm 8/1, tàu cá PKFA 7738 của Malaysia đã bị cơ quan chức năng Indonesia đánh chìm sau khi Tòa án Medan của tỉnh Bắc Sumatra ra phán quyết rằng đây là hành động đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia, ngoài khơi đảo Pandang, Sumatera Utara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục