Malaysia sẽ chở gia đình hành khách đến vùng tìm kiếm

Hãng hàng không quốc gia Malaysia sẽ chở các gia đình của hành khách trên chuyến bay xấu số đến khu vực tìm kiếm nếu các nhà chức trách cho phép.
Malaysia sẽ chở gia đình hành khách đến vùng tìm kiếm ảnh 1Nỗi đau của người thân hành khách trên máy bay MH370 sau khi nghe thông báo từ quan chức Malaysia tại Bắc Kinh ngày 24/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) tuyên bố rằng hãng sẽ chở các gia đình của hành khách trên chuyến bay xấu số MH370 đến khu vực tìm kiếm nếu các nhà chức trách cho phép.

Trong tuyên bố tối 24/3, MAS cho biết hãng sẽ sắp xếp đưa các gia đình tới khu vực tìm được các vật thể khi được sự chấp thuận của các cơ quan điều tra và cho tới thời điểm đó, hãng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra.

MAS cho biết các gia đình hành khách trở thành trung tâm của mọi hoạt động của hãng kể từ khi máy bay mất tích ngày 8/3.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein cam kết rằng các hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 vẫn tiếp tục cho dù nó đã kết thúc hành trình tại Nam Ấn Độ Dương.

Ông Hussein nói: ''Không lời nào có thể tả nổi cảm xúc của tôi đêm nay (24/3). Nhưng tôi hứa với các bạn, đặc biệt là các gia đình của tất cả các hành khách, rằng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục."

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bất ngờ tổ chức họp báo cho biết các chuyên gia điều tra đã đi đến kết luận rằng chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương.

Tại cuộc họp báo vào lúc 22 giờ ngày 24/3, Thủ tướng Malaysia cho biết phân tích dữ liệu của công ty vệ tinh Inmasat của Anh cho thấy máy bay MH370 đã bay dọc hành lang phía Nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây của thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục