Malaysia sẽ khôi phục việc áp thuế xuất khẩu đối với dầu cọ

Chính phủ Malaysia sẽ khôi phục việc đánh thuế xuất khẩu dầu cọ thô từ tháng Ba tới, sau 5 tháng ngừng áp thuế loại này nhằm thúc đẩy nhu cầu và giảm dự trữ dầu cọ thô.
Malaysia sẽ khôi phục việc áp thuế xuất khẩu đối với dầu cọ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Đồn điền và hàng hóa Malaysia, Douglas Uggah Embas ngày 12/2 cho hay Chính phủ nước này quyết định sẽ khôi phục việc đánh thuế xuất khẩu dầu cọ thô từ tháng Ba tới, sau 5 tháng ngừng áp thuế loại này nhằm thúc đẩy nhu cầu và giảm dự trữ dầu cọ thô.

Bộ trưởng Uggah cho biết mức thuế xuất khẩu dầu cọ thô sẽ phụ thuộc vào giá hàng hóa này. Chính phủ sẽ công bố chi tiết chính sách thuế vào ngày 16/2 tới.

Malaysia, nước sản xuất dầu cọ thô lớn thứ hai thế giới chỉ sau Indonesia, đã dỡ bỏ thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dầu cọ thô trong thời gian từ tháng 10-12/2014 và sau đó gia hạn cho tới tháng 2/2015.

Nguồn cung gia tăng và nhu cầu toàn cầu yếu đã gây sức ép lên giá dầu cọ, khiến mặt hàng này giảm 15% trong năm 2014. Giá dầu cọ thô ngày 12/2 giao dịch trên thị trường Malaysia không đổi ở mức 2.283 ringgit (630 USD)/tấn, cao hơn đáng kể so với mức thấp nhất trong 6 tuần là 2.106 ringgit/tấn hồi tháng 1/2015. Một trong những lý do đẩy giá dầu cọ đi xuống là sản lượng các loại dầu thực vật khác như dầu đậu tương tăng lên.

Malaysia thường tính thuế dầu cọ thô dựa trên giá trung bình hàng tháng do Ủy ban dầu cọ Malaysia cung cấp. Dự kiến với mức giá dầu cọ thô trung bình trên 2.250 ringgit/tấn, thuế xuất khẩu dầu cọ sẽ bắt đầu từ mức 4,5%, song Chính phủ Malaysia chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Bộ trưởng Uggah, sản lượng dầu cọ thô của Malaysia và Indonesia cộng lại dự báo sẽ tăng lên 51,1 triệu tấn trong năm 2015, so với 49,2 triệu tấn năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục