Malaysia sẽ nhập khẩu 100 xe điện Tesla để cắt giảm khí thải

Malaysia muốn tạo ra một môi trường bền vững và Tesla là một trong những hãng xe hơi điện hàng đầu đạt được nhiều dấu ấn quan trọng với các Model S.
Malaysia sẽ nhập khẩu 100 xe điện Tesla để cắt giảm khí thải ảnh 1Mẫu xe điện Tesla Model S. (Nguồn: Tesla)

Chính phủ Malaysia đã đồng ý cho phép nhập khẩu 100 chiếc xe điện Tesla Model S miễn thuế như một phần nỗ lực thúc đẩy sử dụng xe hơi chạy điện (EV) và cắt giảm khí thải cácbon.

Thông tin trên được Thủ tướng Najib Razak tuyên bố sau khi thăm nhà máy sản xuất xe hơi chạy điện hạng sang và trụ sở công ty Tesla Motors Inc tại San Francisco ngày 18/2.

Ông Razak cho biết Malaysia muốn tạo ra một môi trường bền vững và Tesla là một trong những hãng xe hơi điện hàng đầu đạt được nhiều dấu ấn quan trọng với các Model S.

"Malaysia đã quyết định tăng cường sử dụng xe hơi chạy điện theo một chương trình đặc biệt, theo đó chính phủ sẽ cho phép nhập khẩu 100 chiếc Tesla Model S, những chiếc xe không có khí thải cácbon," ông Razak cho biết.

Theo các quan chức chính phủ, Tesla có thể hạn chế việc mua ôtô liên quan tới các công ty của chính phủ. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch mua xe này sẽ được giải quyết với nhà sản xuất ôtô Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục