Malaysia sẽ tụt lại sau Việt Nam nếu không phê chuẩn TPP

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia cảnh báo nước này sẽ tụt lại sau Việt Nam nếu không phê chuẩn TPP.
Malaysia sẽ tụt lại sau Việt Nam nếu không phê chuẩn TPP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin ngày 26/1, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed cảnh báo rằng nước này sẽ tụt lại sau Việt Nam nếu không phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong bối cảnh Quốc hội Malaysia bắt đầu phiên thảo luận và bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại gây tranh cãi này.

Phát biểu khi đệ trình một kiến nghị về TPP tại Hạ viện, ông Mohamed nói: "30 năm trước đây, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cùng có tốc độ phát triển như nhau. Giờ đây, 3 nước và vùng lãnh thổ kia đã trở thành những nước và vùng lãnh thổ phát triển, trong khi Malaysia vẫn giậm chân trong nhóm nước thu nhập trung bình. Trong khi đó, Việt Nam đang thực hiện một chính sách mở cửa và ngày càng tích cực trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài."

Ông Mohamed bày tỏ: "Tôi lo ngại rằng Malaysia sẽ phải hối tiếc nếu không phê chuẩn TPP trong bối cảnh các nhà đầu tư sẽ coi các quốc gia như Việt Nam là một điểm thu hút đầu tư nước ngoài hấp dẫn hơn."

Việt Nam và Malaysia đang nằm trong số 12 nước đàm phán TPP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục