Malaysia siết chặt an ninh sau cuộc tấn công ở Pháp, Australia

Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết cảnh sát nước này có những biện pháp để theo dõi giám sát các hoạt động của một số nhóm và cá nhân nhất định trong nước.
Malaysia siết chặt an ninh sau cuộc tấn công ở Pháp, Australia ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Malaysia đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tăng cường an ninh quốc gia sau các cuộc tấn công khủng bố diễn ra ở Pháp và Australia.

Ông Noor Rashid Ibrahim, Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho biết mặc dù không có mối đe dọa như vậy ở Malaysia, cảnh sát nước này vẫn có những biện pháp để theo dõi giám sát các hoạt động của một số nhóm và cá nhân nhất định trong nước.

Phát biểu với báo giới ngày 9/1, ông Noor Rashid nói rằng cảnh sát đã tăng cường giám sát và tiếp tục củng cố mạng lưới tình báo để đảm bảo biết được mọi động thái của các nhóm và các cá nhân trong diện nghi vấn.

Cảnh sát cũng đã và đang thực hiện các biện pháp kiềm chế các hoạt động phiến quân, đặc biệt là nhóm chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ở quốc gia Đông Nam Á này. Kể từ tháng 2/2014, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 51 người Malaysia, những người đã cố gắng tham gia hoặc giúp đỡ các nhóm chiến binh ở Syria và Iraq.

Ngày 7/1, tại Paris (Pháp) đã xảy ra một vụ xả súng vào văn phòng của tuần báo Charlie Hebdo, làm 12 người thiệt mạng và chín người bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng.

Trước đó, ngày 15/12/2014, tại Sydney, Australia, hai con tin và một người đàn ông có vũ trang người Iran đã tử vong sau khi cảnh sát Australia đã đột kích một quán càphê để giải thoát các con tin.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, đồng thời kêu gọi chống chủ nghĩa cực đoan với thái độ ôn hòa.

Trong tuyên bố ra ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Malaysia đã khẳng định Malaysia chia sẻ và cảm thông với các gia đình nạn nhân, với chính phủ và nhân dân Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục