Malaysia tăng cường an ninh biên giới với Philippines

Malaysia tăng cường an ninh dọc biên giới với Philippines và sẽ "bằng mọi giá" ngăn không cho bạo lực lan qua biên giới nước này.
Ngày 9/9, các quan chức Malaysia cho biết lực lượng an ninh nước này tại bang Sabah được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra vụ tấn công của phiến quân tại miền Nam Philippines sáng cùng ngày.

Theo quan chức an ninh cấp cao Malaysia Mohammad Mentek, quân đội và cảnh sát đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau vụ tấn công trên.

Ông nêu rõ Chính phủ Malaysia quyết định tăng cường an ninh dọc biên giới với Philippines và sẽ "bằng mọi giá" ngăn không cho bạo lực lan qua biên giới nước này.

Sáng 9/9, tại thành phố Zamboanga, miền Nam Philipines đã xảy ra cuộc đụng độ giữa quân đội Philippines và các thành viên Mặt trận Giải phóng dân tộc Moro (MNLF) làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 24 người bị thương./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục